Theo dõi Báo Hànộimới trên

CPI của Hà Nội tháng 8 tăng 0,27%

T.H| 29/08/2019 15:01

(HNMO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 2,51% so tháng 12-2018 và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên được Cục Thống kê Hà Nội công bố ngày 29-8.

Nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao thứ hai trong tháng 8.
Ảnh minh họa

CPI bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 3,92% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Trong tháng, có 10/11 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước.

Tăng giá cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng 2,62%, do một số dịch vụ y tế được điều chỉnh theo thông tư 13/2019/TT-BYT dẫn đến một số dịch vụ khám chữa bệnh và phí giường nằm của bệnh viện tăng; tiếp đến là nhóm giáo dục, tăng 0,99% bởi giá học phí một số trường đại học, cao đẳng điều chỉnh tăng trong khung quy định. Đây cũng là thời điểm sắp bước vào mùa tựu trường nên nhiều dịch vụ giáo dục đi kèm tăng 1,05%.

Các nhóm còn lại có chỉ số giá tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Nhóm giao thông có chỉ số giá giảm 0,41% so với tháng trước do giá xăng dầu trong tháng điều chỉnh giảm.

Cũng trong tháng 8, chỉ số giá vàng tăng 4,31% so với tháng trước và tăng 15,6% so với tháng 12-2018; chỉ số giá USD giảm 0,15% và giảm 0,37%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
CPI của Hà Nội tháng 8 tăng 0,27%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.