Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 3.150 trang trại sản xuất

Hoàng Văn| 24/06/2020 07:07

(HNM) - Đây là kết quả rà soát về phát triển trang trại gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 vừa được Sở NN&PTNT thông tin.

Theo đó, toàn thành phố có 2.700 trang trại chăn nuôi, 193 trang trại tổng hợp, 218 trang trại nuôi trồng thủy sản, 38 trang trại trồng trọt, 1 trang trại lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các trang trại giai đoạn 2016-2020 là 1,62%. Theo tính toán, tổng vốn đầu tư mỗi trang trại từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng…

Dù vậy, việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn do đất đai của các trang trại ký hợp đồng đấu thầu, tính pháp lý chưa cao... Thời gian tới, các sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện vai trò trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại mở rộng liên kết với các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản. Đặc biệt, thành phố có chính sách về thuê đất, bảo lãnh tín dụng vay vốn... cho các trang trại phát triển sản xuất ổn định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 3.150 trang trại sản xuất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.