Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2018, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự

Thanh Tàu| 07/01/2019 07:39

(HNM) - Công an TP Hồ Chí Minh vừa thông báo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2018 và một số công tác trọng tâm năm 2019. Theo đó, năm 2018 toàn thành phố xảy ra 4.576 vụ phạm pháp hình sự, giảm 223 vụ (4,48%) so với cùng kỳ năm 2017.


Công an thành phố đã kịp thời điều tra, phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 74,41%, cao hơn 2,38% so với năm 2017. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện 1.511 vụ, bắt 3.174 đối tượng, thu giữ hơn 105kg heroin, hơn 662kg và gần 240.000 viên ma túy tổng hợp...

Năm 2019, Công an thành phố sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các mặt công tác để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, trước mắt là vui Xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường…; tập trung triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, đòi nợ thuê; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông…

Về xử lý tình trạng xe container và xe tải trọng lớn tung hoành trên các đường phố ở thành phố, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ siết quản lý chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện giao thông cơ giới trong việc giám sát lái xe, nhất là lái xe nghiện ma túy.

nNgày 6-1, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Sau 6 ngày triển khai, các tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363 đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, 18 vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự, tạm giữ 40 người để bàn giao công an các địa phương điều tra, xử lý. Ngoài ra, các tổ công tác 363 Công an thành phố và các quận, huyện đã phát hiện và xử lý 356 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, những kết quả nêu trên cho thấy, việc bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp đã phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần ngăn ngừa, chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm trên đường phố mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa các hành vi mới manh nha...  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.