Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng tổ hợp y tế, chăm sóc sức khỏe công nghệ cao

Gia Phong - Ảnh: Nhật Nam| 14/10/2019 19:26

(HNMO) - Chiều 14-10, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức lễ động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TH, TH Medical, Trường Đại học Keio & Bệnh viện Keio (Nhật Bản). 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Anh và đông đảo người dân trên địa bàn. 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH là dự án y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai cụm tổ hợp 5 khu chức năng y tế công nghệ cao, hướng tới chăm sóc toàn diện sức khỏe con người từ phòng bệnh; khám và điều trị bệnh tới chăm sóc phục hồi.

Tổ hợp y tế này được thiết kế với các chức năng chính, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng và Chẩn đoán sớm (E Prevention-Center); Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn quốc tế áp dụng công nghệ cao; Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng 5 sao, đông - tây y kết hợp; Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo lâm sàng, cận lâm sàng và hợp tác quốc tế; Trung tâm Lão khoa và viện dưỡng lão.

Tổ hợp y tế cũng sử dụng công nghệ 4.0 hiện đại nhất của thế giới về chăm sóc sức khoẻ, quản lý sức khỏe từ xa, ứng dụng y bạ điện tử, tăng khả năng và hiệu quả chữa bệnh, đồng thời giảm chi phí điều trị. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ.

Dự án Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH lựa chọn thiết kế sáng tạo của Nikken Sekkei - nhà thiết kế lớn nhất Nhật Bản. Về kiến trúc, đây là tổ hợp y tế độc nhất trên thế giới với công nghệ hiện đại không chỉ áp dụng trong điều trị mà còn được áp dụng mạnh mẽ trong y tế dự phòng. Riêng Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn quốc tế nằm trong tổ hợp y tế sẽ có quy mô 1.000 giường bệnh. Giai đoạn 1, bệnh viện sẽ có 300 giường hoàn thành vào quý II-2022. Giai đoạn 2 tăng lên 1.000 giường, hoàn thành vào năm 2025 với đầy đủ các cấu phần của toàn bộ dự án. Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn quốc tế áp dụng công nghệ cao, tập trung một số chuyên khoa chính, như: Sản, nhi, ung bướu...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút mọi thành phần trong xã hội cùng tham gia đầu tư, phát triển về y tế, trong đó khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH là công trình quan trọng, được đầu tư trong quy hoạch khu vực phát triển khu đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển mạng lưới các bệnh viện, khu điều dưỡng chất lượng cao của Thủ đô. Hà Nội vui mừng trong tương lai không xa sẽ có thêm một tổ hợp y tế chăm sóc sức khỏe hiện đại, mang tầm quốc tế. 

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội làm lễ động thổ dự án.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh với chất lượng cao cho nhân dân Thủ đô, các tỉnh, thành phố trên cả nước và du khách quốc tế. Đặc biệt, với các công nghệ mới, hiện đại sẽ giúp cho công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ được thực hiện từ chẩn đoán sớm đến theo dõi điều trị nội trú, điều dưỡng, phục hồi chức năng, từ đó giảm thời gian nằm viện và phục hồi nhanh hơn cho bệnh nhân. Cùng với phòng bệnh, tầm soát bệnh sớm và điều trị, tổ hợp cũng sẽ đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám chữa bệnh và dưỡng lão.

"Lễ động thổ và công bố dự án là sự kiện đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng với tâm huyết và năng lực của mình, Tập đoàn TH sẽ sớm đưa dự án trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa y tế hiện đại và y học cổ truyền, mang lại dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất cho mọi người. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để bảo đảm quý II-2022, tổ hợp y tế sẽ đón những bệnh nhân đầu tiên", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TH, TH Medical và Trường Đại học Keio, Bệnh viện Trường Đại học Keio (Nhật Bản) về quản lý, vận hành và trao đổi nhân sự cho dự án tổ hợp y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng tổ hợp y tế, chăm sóc sức khỏe công nghệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.