Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản cải tổ nội các

Bình Minh| 02/10/2018 11:10

(HNMO) - Ngày 2-10, nhiều thành viên trong chính phủ Nhật Bản đã từ chức để mở đường cho Thủ tướng Shinzon Abe thành lập nội các mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Theo Kyodo, có khả năng chỉ 6 trên tổng số 18 Bộ trưởng trong nội các cũ sẽ tiếp tục tại nhiệm, trong đó bao gồm 3 vị trí chủ chốt là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Ngoại trưởng Taro Kono và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshige Seko.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya sẽ thay thế Bộ trưởng đương nhiệm Itsunori Onodera.

Dự kiến, danh sách các thành viên trong nội các mới sẽ được Nhật hoàng phê chuẩn vào cuối ngày hôm nay.

Ông Shinzo Abe đã tái đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản vào cuối năm 2012. Trong tháng trước, ông đã tiếp tục được bầu làm lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, giúp ông trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Cuộc cải tổ nội các lần này được đánh giá là biện pháp nhằm tạo ra sự ổn định trong bộ máy nhân sự, trước khi ông Abe đưa ra dự thảo sửa đổi hiến pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản cải tổ nội các

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.