Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng viên người Italia được bầu vào vị trí Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Thùy Dương| 04/07/2019 07:32

(HNM) - Ngày 3-7, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông David Sassoli, nghị sĩ người Italia, làm Chủ tịch cơ quan này trong nhiệm kỳ 2 năm rưỡi tới.

Ông D.Sassoli, chính khách 63 tuổi của đảng Dân chủ Xã hội (MEP), đã được bầu trong vòng hai cuộc bỏ phiếu khi nhận được 345 số phiếu ủng hộ trên tổng số 667 nghị sĩ EP. Ông là một cựu nhà báo và là thành viên EP trong 10 năm qua.

Như vậy, ông D.Sassoli đã vượt qua nghị sĩ Ska Keller, đảng Xanh của Đức; ứng cử viên Sira Rego, đảng Cánh tả của Tây Ban Nha và ứng cử viên Jan Zahradil, đảng Bảo thủ cánh hữu EKR của Séc để trở thành người đứng đầu cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu (EU).

Trong phát biểu sau khi trúng cử, ông D.Sassoli đã đề cập đến sự cần thiết phải cải tổ EU, kêu gọi khối hoạt động theo tinh thần của những người sáng lập, đổi chiến tranh và chủ nghĩa dân tộc để lấy hòa bình và bình đẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng viên người Italia được bầu vào vị trí Chủ tịch Nghị viện châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.