Theo dõi Báo Hànộimới trên

EU loại Thụy Sĩ và UAE khỏi danh sách "Thiên đường thuế"

Thùy Chi| 11/10/2019 09:40

(HNMO) - Hãng tin Reuters ngày 10-10 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã loại Thụy Sĩ và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) khỏi danh sách "Thiên đường thuế" sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính EU diễn ra tại Luxembourg.

Ảnh minh họa

Tuyên bố của hội nghị nêu rõ, trong thời gian qua, Thụy Sĩ đã thông qua gói cải cách thuế có chất lượng, đồng thời thực hiện đầy đủ cam kết đối với EU và đáp ứng các tiêu chuẩn của khối.

Còn UAE với tư cách là trung tâm tài chính lớn ở Trung Đông cũng nỗ lực thực hiện các quy định thuế mới hồi tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, khối này cũng đưa quốc đảo Marshall ra khỏi danh sách đen nói trên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-10.

Danh sách đen các thiên đường thuế gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ bị đánh giá là có sự hạn chế trong nỗ lực chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Danh sách này được EU lập ra từ tháng 12-2017 sau vụ bê bối Hồ sơ Panama với việc một hệ thống trốn thuế quy mô toàn cầu bị phanh phui. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU loại Thụy Sĩ và UAE khỏi danh sách "Thiên đường thuế"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.