Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành| 24/03/2022 13:10

(HNMO) - Sáng 24-3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi thăm, động viên các vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội và Cung Thể thao Quần Ngựa.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)...

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng khi ngày 12-5 tới đây, SEA Games 31 sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội và cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2022).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã trực tiếp thăm, kiểm tra nơi tập luyện và trò chuyện, động viên các vận động viên, huấn luyện viên các môn điền kinh, bóng chuyền, cầu mây, bắn súng, bắn cung...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên các đội tuyển đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đã hoàn thiện 2 trung tâm huấn luyện bắn cung, bắn súng bảo đảm chất lượng, được chuyên gia đánh giá cao; đồng thời, rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất về ăn, ở, chăm sóc y tế cho huấn luyện viên, vận động viên yên tâm tập luyện. Tập thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trung tâm sẽ quyết tâm giành hơn 100 huy chương ở SEA Games lần này.

Đại diện các huấn luyện viên, vận động viên, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Thanh Tùng và huấn luyện viên trưởng Đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các vận động viên, huấn luyện viên đã bước vào tập luyện, huấn luyện ngay. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng tất cả đều cố gắng với ý chí quyết tâm cao nhất, sẵn sàng thi đấu và giành kết quả cao tại SEA Games 31, mang vinh quang về cho đất nước.

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và trao đổi, động viên vận động viên, huấn luyện viên môn đấu kiếm. Huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, đội tuyển đấu kiếm quốc gia hiện có 29 vận động viên, trong đó có 25 vận động viên thuộc Đoàn thể thao Hà Nội. Toàn đội đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm giành thành tích cao nhất mang về cho Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên đội tuyển bóng chuyền nữ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên đội tuyển cầu mây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên các vận động viên điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên đội tuyển bắn súng.

Tại Cung Thể thao Quần Ngựa, đoàn đã đến thăm các vận động viên Wushu đang tập luyện và thăm hỏi, động viên các vận động viên, huấn luyện viên tập luyện tại đây.

Tại các địa chỉ đến thăm, kiểm tra, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam; đồng thời, biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm và nỗ lực làm việc của các đội tuyển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên các vận động viên điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, SEA Games 31 là cơ hội và điều kiện thuận lợi để thể thao Hà Nội và cả nước thể hiện bản lĩnh, sức mạnh, phấn đấu giành thành tích nhất toàn đoàn.

Thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm quan tâm khắc phục khó khăn, nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ các trung tâm, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn, giúp vận động viên, huấn luyện viên yên tâm tập luyện. Các cấp, các ngành cũng đã tích cực hoàn thành công tác cải tạo, sửa chữa nhằm bảo đảm địa điểm tổ chức các môn thi đấu đạt tiêu chuẩn, yêu cầu. Đến nay, các phần việc quan trọng cơ bản đã đạt tiến độ, chất lượng.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; thường xuyên rà soát các phần việc tổ chức SEA Games 31 nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng theo lộ trình hướng tới kỳ đại hội thành công nhất, bảo đảm đầy đủ về vật chất, kỹ thuật và con người, để lại trong lòng bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy lưu ý các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình, những nơi có địa điểm thi đấu và các địa phương khác chủ động phối hợp, tham gia tổ chức hiệu quả, nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các vận động viên, huấn luyện viên tập trung với ý chí quyết tâm cao trong tập luyện, huấn luyện, bảo đảm đúng điểm rơi phong độ; đồng thời, lưu ý giữ gìn sức khỏe, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc đội tuyển bắn cung Việt Nam giành thành tích cao tại SEA Games 31.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, các vận động viên, huấn luyện viên với lòng yêu nước trong tim, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường sẽ giành được thành tích cao nhất, xứng đáng với hơn 2 năm qua vừa khắc phục khó khăn do Covid-19, vừa tập luyện; góp phần đưa đoàn thể thao Việt Nam ngày càng bay cao, vươn xa trên đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.