Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức tranh thể thao nhiều gam màu sáng

Mai Hoa| 29/01/2014 06:47

(HNM) - Nhìn lại năm 2013, có thể nói, bức tranh tổng thể của thể thao Việt Nam (TTVN) mang đủ những gam màu sáng, tối. Trong những gam màu sáng, không thể không kể những tấm HCV thế giới của các môn Olympic như thể dục dụng cụ, bắn súng, cờ vua

Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên - VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2013 Ảnh: Minh Hoàng



Theo thống kê của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), tham dự các giải thể thao quốc tế năm 2013, các VĐV Việt Nam đã giành tổng số 363 HCV, 329 HCB, 300 HCĐ (26 HCV, 35 HCB, 28 HCĐ thế giới; 30 HCV, 56 HCB, 48 HCĐ Châu Á; 293 HCV, 227 HCB, 215 HCĐ Đông Nam Á; 14 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ các giải khác).

Tại SEA Games 27 - Myanmar - 2013, các VĐV đã thiết lập 5 kỷ lục SEA Games mới của các môn thể thao Olympic, trong đó có 2 kỷ lục bơi lội nữ (VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên), 2 kỷ lục cử tạ (VĐV Thạch Kim Tuấn), 1 kỷ lục Điền kinh (VĐV Nguyễn Văn Hùng). Những nội dung thi đấu của các bộ môn thể thao Olympic lần đầu tiên đoạt huy chương như bơi lội nữ với 3 HCV, boxing nữ 2 HCV, bắn cung 2 HCV và cầu lông 2 HCĐ.

Tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á lần thứ 4 tại Hàn Quốc, TTVN đã giành 8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ, đứng thứ 3/44 đoàn tham dự. Tham dự Đại hội Thể thao thế giới tại Colombia, TTVN giành được 2 HCV, 3 HCB, đứng thứ 32/120 đoàn. Đại hội Thể thao trẻ Châu Á lần thứ 2 tại Trung Quốc, TTVN giành được 5 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ, đứng thứ 7/45 đoàn. Trong "rừng" huy chương ấy, nổi bật lên tên tuổi của một số VĐV tiêu biểu, như Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư trẻ xuất sắc của môn bơi lội đã giành tổng số 24 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 27, phá 9 kỷ lục Đông Nam Á, phá 2 kỷ lục tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á và phá 5 kỷ lục quốc gia. Hay như Nguyễn Hà Thanh, VĐV nổi tiếng của môn Thể dục dụng cụ đã giành HCV nội dung nhảy chống nam tại Giải TDDC Grand Prix; 1 HCV nội dung xà kép, 1 HCB nội dung nhảy chống tại Cúp Challenge TDDC thế giới. Cùng với đó là Hoàng Xuân Vinh - xạ thủ giành HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại giải Cúp Bắn súng thế giới, Lê Quang Liêm, vô địch cờ chớp thế giới, Phạm Phước Hưng, HCV nội dung xà kép tại Cúp thế giới, Phan Thị Hà Thanh, HCV nội dung nhảy chống tại Cúp Challenge TDDC thế giới…

Ở tầm châu lục, có thể kể đến thành tích của Nguyễn Thị Thanh Phúc - HCB Giải vô địch đi bộ Châu Á, Trịnh Đức Tâm - HCB Giải vô địch xe đạp Châu Á, Đỗ Thị Thảo - 3 HCB nội dung chạy 800m nữ tại Giải Điền kinh Grand Prix Châu Á, Nguyễn Tiến Minh - HCĐ Giải Cầu lông vô địch thế giới…

Tuy nhiên, mảng tối lại liên quan đến môn thể thao vua - khi mà đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U23 quốc gia đều có một năm thi đấu đầy thất vọng. Mặt khác, như Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng từng thẳng thắn nhìn nhận tại Hội nghị tổng kết công tác TDTT năm 2013, rằng: "Thành tích thể thao ở một số môn thể thao cơ bản như điền kinh, bơi lội, thể dục và các môn trong chương trình Olympic tuy có tiến bộ, nhưng nhìn chung còn thấp so với châu lục và thế giới. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện của đội ngũ HLV còn nhiều hạn chế". Với việc lãnh đạo ngành nhìn rõ hạn chế, nếu sớm có biện pháp khắc phục, có thể hy vọng một năm mới khởi sắc hơn của TTVN trong năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức tranh thể thao nhiều gam màu sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.