Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam không “vàng” nhưng vượt “bạc” ở giải trẻ Đông Nam Á 2016

Nhật Hà| 13/07/2016 08:32

(HNMO) – Niềm hy vọng giành HCV của bóng bàn Việt Nam tại giải Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2016 ở Campuchia đã không thành hiện thực khi tay vợt trẻ Vũ Quang Hiền thất bại ở trận bán kết đơn nam U18. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn vượt chỉ tiêu về HCB.



Giải Bóng bàn trẻ vô địch Đông Nam Á năm 2016 đã kết thúc tại Campuchia. Tay vợt Vũ Quang Hiền được hy vọng khá nhiều ở nội dung đơn nam U18 nhưng cuối cùng đã thất bại ở bán kết trước tay vợt người Malaysia. Trong khi đó, vô địch nội dung này là tay vợt Thái Lan. Đây cũng là nội dung hiếm hoi mà không có tay vợt Singapore nào trong nhóm đoạt huy chương. Trong khi đó, trên bảng tổng sắp ghi nhận ưu thế vượt trội của đoàn Singapore khi giành hầu hết HCV ở các nội dung tham dự. Năm ngoái, bóng bàn Singapore đã thất bại nặng nề tại giải trẻ Đông Nam Á khi chỉ giành 1/13 HCV nên đã đầu tư quyết liệt cho dàn VĐV trẻ. Việc trở lại ngôi đầu đầy thuyết phục như vậy cho thấy bóng bàn Singapore đã phản ứng tích cực và có hiệu quả thế nào trong khâu đào tạo trẻ.

Trên bảng tổng sắp, các tay vợt Việt Nam giành được 4 HCB, 3 HCĐ. 4 HCB của đội tuyển Việt Nam ở các nội dung gồm đồng đội nam U18, đồng đội nữ U15, đôi nam U18, đôi nam nữ U18. 3 HCĐ ở nội dung đồng đội nữ U18, đôi nam U18, đơn nam U18.

Thành tích 4 HCB, 3 HCĐ tại giải năm nay tốt hơn năm ngoái (1 HCB, 5 HCĐ) dù vẫn để lại nhiều nuối tiếc khi cơ hội giành HCV ở một số nội dung là khá rõ rệt. Tại giải năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự với 12 tay vợt, do ông Bùi Xuân Hà làm HLV trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam không “vàng” nhưng vượt “bạc” ở giải trẻ Đông Nam Á 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.