Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ thủ 8 tuổi gây bất ngờ ở Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc 2019

Nhật Hà| 22/11/2019 17:18

(HNMO) - Không giành huy chương nhưng kỳ thủ 8 tuổi Đầu Khương Duy (Hà Nội) vẫn gây ấn tượng mạnh tại nội dung cờ tiêu chuẩn của giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc tranh cúp Nam Á Bank 2019, kết thúc ngày 22-11, tại Quảng Ninh, khi đả bại Đại Kiện tướng quốc tế Cao Sang (Lâm Đồng), hạt giống số 3 của giải.

Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương gây ấn tượng ở nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ

Tại giải năm nay, kỳ thủ Đầu Khương Duy dù chỉ xếp hạng 21/31 chung cuộc với 4 điểm sau 9 ván đấu song vẫn gây ấn tượng mạnh với ván thắng khó tin trước kỳ thủ Cao Sang. Trận thắng này khiến giới chuyên môn, người hâm mộ thật sự ngỡ ngàng.

Trong ván đầu này, Khương Duy (Elo 1.474) dù đi sau song tận dụng tốt cơ hội từ sai lầm của Cao Sang. Đại Kiện tướng quốc tế Cao Sang bị mất quân Mã từ sớm nên không thể lấy lại thế cân bằng, dù cố gắng tìm cơ hội kiếm điểm trong khoảng 30 nước tiếp theo. Khương Duy đã tận dụng tốt lợi thế của mình để giành chiến thắng. Sau đó, kỳ thủ nhí cho biết rằng vẫn còn run vì không nghĩ thắng được kỳ thủ có đẳng cấp cao hơn như Cao Sang.

Nội dung cờ tiêu chuẩn nam ở giải năm nay thiếu rất nhiều kỳ thủ mạnh, trong đó có các tuyển thủ quốc gia sẽ tham dự SEA Games 30 như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Lê Tuấn Minh (4 kỳ thủ có elo cao nhất Việt Nam hiện tại), Nguyễn Huỳnh Minh Huy... hay những cao thủ hàng đầu khác như Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Dũng, Đào Thiên Hải...

Do đó, hạt giống số 2 Nguyễn Đức Hòa của đoàn Quân đội đã giành ngôi vô địch với thành tích bất bại sau 9 ván đấu (5 thắng, 4 hòa), được cùng 7 điểm với Nguyễn Hoàng Đức (Quảng Ninh), nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Giành Huy chương đồng là hạt giống số 1 - Kiện tướng quốc tế Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) với 6,5 điểm.

Còn Đại kiện tướng quốc tế Cao Sang (Lâm Đồng) - hạt giống số 3 của giải chỉ giành được 4,5 điểm, xếp hạng 17 chung cuộc.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, bất ngờ đã xảy ra khi tài năng trẻ 16 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (thành phố Hồ Chí Minh - hạt giống số 4) đã thi đấu rất xuất sắc, giành tới 8 điểm/9 ván (7 thắng, 2 hòa) để giành ngôi vô địch rất thuyết phục. Trong thành tích của Dương có trận thắng cựu vô địch châu Á, tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang, hạt giống số 1).

Giành Huy chương bạc là Đại Kiện tướng quốc tế kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh An (thành phố Hồ Chí Minh) với 7,5 điểm; trong khi hạt giống số 1 Võ Thị Kim Phụng xếp thứ ba với 6 điểm.

Ngày mai (23-11), giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc cúp Nam Á Bank 2019 sẽ khép lại sau nội dung cờ chớp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thủ 8 tuổi gây bất ngờ ở Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.