Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bác khả năng dời địa điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020 sang Mỹ

Thương Nguyệt| 26/01/2021 21:04

(HNMO) – Theo TASS, ngày 26-1, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã bác bỏ thông tin về khả năng dời địa điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020 từ thành phố Tokyo (Nhật Bản) đến bang Florida (Mỹ).

Ảnh minh họa: AP

Trước đó, ABC News (Mỹ) đưa tin về việc Giám đốc Tài chính Florida Jimmy Patronis đã gửi thư đến Chủ tịch IOC Thomas Bach, đề nghị xem xét khả năng tổ chức Olympic 2020 tại bang Florida.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất liên quan đến thông tin kể trên, IOC tuyên bố chưa nhận được thư. Cơ quan này đồng thời khẳng định, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào ngày 23-7-2021, trong khi Paralympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức 1 tháng sau đó, tức vào ngày 24-8-2021. Cả hai sự kiện thể thao quan trọng này đều sẽ diễn ra tại thành phố Tokyo. 

Vào ngày 22-1, IOC đã nhắc lại quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo 2020 vào mùa hè năm 2021, sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nhật Bản có thể hủy bỏ sự kiện này. Trước đó, Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Mori Yoshiro cũng xác nhận, việc trì hoãn sự kiện này một lần nữa không phải là lựa chọn.

Theo khảo sát mới nhất do Viện Nghiên cứu Báo chí Nhật Bản thực hiện, hơn 70% người dân Nhật Bản cho rằng sự kiện này nên bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ chiếm 26,1%. Trong số những người phản đối, 83,4% ý kiến lo ngại việc tổ chức Olympic Tokyo 2020 sẽ khiến dịch bệnh lan rộng, trong khi 64,3% ý kiến cho rằng không có triển vọng về việc đại dịch sẽ được ngăn chặn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bác khả năng dời địa điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020 sang Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.