Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sân khấu Hà Nội với Cách mạng công nghiệp 4.0

Thụy Du| 29/05/2019 13:56

(HNMO) – Sáng 29-5, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo chuyên đề “Sân khấu Hà Nội với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn và đông đảo nghệ sĩ sân khấu Thủ đô.

PGS.TS Trần Trí Trắc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội khẳng định, nghệ thuật sân khấu là tấm gương phản ánh đời sống xã hội. Đứng trước Cách mạng công nghiệp 4.0, sân khấu phải song hành, nhận thức toàn diện và tận dụng thời cơ để phát triển.

Hội Sân khấu Hà Nội tiên phong thực hiện hội thảo về chủ đề này, nhằm nêu thực trạng, những thách thức và khả năng vận dụng vào sáng tạo sân khấu, để góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Các đại biểu nhìn nhận, sân khấu Thủ đô vẫn chậm đổi mới, chưa thích ứng kịp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0. Một số ít đơn vị sân khấu tư nhân đã ứng dụng công nghệ số vào vở diễn, đem lại hiệu quả cao, nhưng chưa thể tạo sức bật cho sân khấu Thủ đô.

Nhiều tham luận cũng phân tích công việc của các nhà viết kịch, đạo diễn, họa sĩ, diễn viên trong việc nắm bắt xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 ở các khâu sáng tạo, như lựa chọn đề tài, sử dụng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh 3D, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong tác phẩm…

Nhiều nghệ sĩ sân khấu bày tỏ mong muốn được bồi dưỡng, nâng cao năng lực để đáp ứng với thời đại mới, đồng thời có cơ hội mở rộng các đối tượng đào tạo; cơ quan chức năng tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, mở kênh truyền hình quảng bá nghệ thuật sân khấu, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi về các hình thức biểu diễn sân khấu hiện đại, công nghệ cao...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sân khấu Hà Nội với Cách mạng công nghiệp 4.0

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.