Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long: Khi còn có thể hát được thì tôi vẫn cống hiến cho khán giả

Ngân Vũ| 10/10/2019 12:19

(HNMCT) - Trong khi sân khấu đang gặp không ít khó khăn thì NSƯT Kim Tử Long vẫn đều đặn thực hiện các đêm diễn cải lương cả trong Nam, ngoài Bắc. Tại Hà Nội, anh đã thực hiện liveshow cải lương Ngôi sao phương Nam số thứ 8. Vào ngày 12-10, đêm diễn thứ 9 với tên gọi Thánh đường sân khấu sẽ diễn ra tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Nhân dịp này, Hànộimới Cuối tuần có cuộc trò chuyện với NSƯT Kim Tử Long về câu chuyện giữ gìn, phát triển cải lương trong cuộc sống đương đại.

- Sân khấu nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng đang gặp không ít khó khăn. Nhiều nghệ sĩ than thở rằng họ phải làm thêm nghề “tay trái” để nuôi sống đam mê, trong khi đó anh vẫn duy trì đều đặn các show cải lương. Liệu đây có phải là tín hiệu vui, cho thấy nghệ thuật cải lương đang lấy lại vị trí trong đời sống nghệ thuật?

- Có thể lạc quan mà nói rằng, nghệ thuật cải lương vẫn có chỗ đứng riêng. Bằng chứng là tôi và nhiều nghệ sĩ cải lương vẫn thường xuyên có những buổi diễn đông khán giả. Tuy nhiên, nếu so với thời hoàng kim của cải lương cách đây khoảng 20 - 30 năm về trước, khi mà sản phẩm video cải lương thịnh hành, thì bây giờ các nghệ sĩ phải nỗ lực hơn để bám nghề. Tôi nhớ thời gian đó, lịch đi quay của các nghệ sĩ dày kín. Những tên tuổi như NSND Minh Vương, Lệ Thủy... nhận lời mời biểu diễn không xuể. Đến thời của tôi, Ngọc Huyền... cải lương vẫn thịnh, chúng tôi từng có những đêm diễn không đủ vé bán cho khán giả. Giờ đây, tuy sân khấu cải lương không được náo nhiệt như trước nhưng chúng tôi vẫn có những đêm diễn riêng của mình.

- Điều gì khiến anh tự tin thực hiện chuỗi liveshow cải lương Ngôi sao phương Nam tại Hà Nội?

- Nhiều người hỏi tôi: Sao lại mang cả một show cải lương được đầu tư hoành tráng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, không sợ lỗ sao? Tôi cười bảo, nếu lỗ thì tôi đã không thực hiện đến nay là 9 đêm diễn công phu như vậy. Cũng không ít người nghi ngờ tình yêu cải lương của khán giả Hà Nội, tôi lại khẳng định rằng, khán giả Hà Nội còn rất nhiều người mê cải lương. Chỉ có điều là sân khấu cải lương có đủ hấp dẫn, nghệ sĩ cải lương có chịu đổi mới để lôi kéo khán giả hay không? Hiện nay, vấn đề luẩn quẩn của sân khấu nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng là làm thế nào để bắt nhịp được hơi thở đương đại, để khán giả cảm thấy sân khấu gần gũi với đời sống của họ.

- Vậy, hẳn anh phải có “chiêu” để hút khán giả?

- Tôi suy nghĩ đơn giản rằng, khán giả bây giờ khác với khán giả của 20 - 30 năm về trước, vì thế không thể cải lương vẫn mặc những bộ quần áo lòe loẹt, ra sân khấu cầm micro ca một lèo rồi đi vào thì chắc chắn là khán giả sẽ bỏ về. Khán giả đến nghe cải lương là để giải trí, họ cần được xem những đêm diễn đẹp cả về phần nhìn và nghe. Đó là lý do mà chúng tôi cố gắng dàn dựng các chương trình công phu, có thêm nhiều đạo cụ sân khấu, trang phục của nghệ sĩ phải thật đẹp, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ. Trong chương trình của chúng tôi, cải lương còn được kết hợp với ca hiện đại để tạo sự mới lạ cho người nghe. Chúng ta đừng nhìn cải lương với con mắt hoài cổ mà hãy cố gắng gắn kết cải lương với hơi thở mới.

- Làm mới âm nhạc truyền thống là câu chuyện đã được nói đến lâu nay, cũng có không ít nhà hát, nghệ sĩ đau đáu, trăn trở phục hưng sân khấu truyền thống, nhưng không phải ai cũng thành công!

- Nếu không thử thì sẽ không thể biết mình thành công hay không, đôi khi việc thử nghiệm những tác phẩm mới, cách làm mới phải chấp nhận rủi ro lớn. Tôi có thuận lợi là có thể hát sang nhiều thể loại nhạc khác như vọng cổ, đờn ca tài tử, tân cổ giao duyên, nhạc trữ tình... Tất cả những sở trường này tôi có thể kết hợp lại được với nhau trong một đêm diễn, tạo sự mới mẻ hơn cho khán giả.

- Vậy, hiện nay anh có sống được bằng nghề?

- Tôi vẫn sống rất đàng hoàng, đầy đủ bằng nghề diễn cải lương. Đến giờ, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng nghiệp diễn này. Khi còn có thể hát được thì tôi vẫn cống hiến cho khán giả.

- Các nghệ sĩ trẻ theo đuổi âm nhạc truyền thống gặp không ít khó khăn trong việc theo đuổi nghề. Là người đi trước, anh có lời khuyên gì cho họ?

- Khi thực hiện liveshow cải lương Ngôi sao phương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, bên cạnh bạn diễn quen thuộc là nghệ sĩ Ngọc Huyền và “bà xã” Trinh Trinh, tôi đã mời không ít nghệ sĩ trẻ cùng tham gia biểu diễn, trong đó có cả những thí sinh vừa bước ra từ cuộc thi dành cho cải lương. Cách tốt nhất để giữ ngọn lửa đam mê với nghề là nghệ sĩ cần phải có chỗ để biểu diễn và nhận được sự tán dương của khán giả.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long: Khi còn có thể hát được thì tôi vẫn cống hiến cho khán giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.