Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”

Hoàng Lân - Ảnh: Viết Thành| 24/10/2019 15:14

(HNMO) - Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10-2020), chiều 24-10, Báo Hànộimới tổ chức lễ phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi” trên các ấn phẩm của Báo Hànộimới.

Lễ phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”.

Đây là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội; về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Hà Nội sau 1010 năm vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, Hà Nội.

Cuộc thi cũng là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và 62 năm Ngày Báo Hànộimới hằng ngày ra số đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2019).

Tới dự lễ phát động có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng; Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long Nguyễn Viết Chức, cùng nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo là những cộng tác viên thân thiết, những cây viết đã đồng hành với Báo Hànộimới trong nhiều năm qua. Về phía Báo Hànộimới có, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long cùng lãnh đạo Ban Biên tập và các cán bộ của Báo.

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử 11 thế kỷ, Thăng Long - Hà Nội đã xác lập vị thế một vùng đất địa linh, nhân kiệt, hội tụ nhân tài bốn phương để chung tay bồi đắp, kiến tạo nên một Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội sừng sững rạng ngời trong lịch sử dân tộc, để cho hôm nay chúng ta có một Hà Nội ngàn năm kinh kỳ văn hiến, trở thành biểu tượng cao đẹp cho tinh thần, bản sắc Việt Nam.

Trong cuộc vận động không ngừng nghỉ đó, Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục kết tinh những vẻ đẹp, phẩm chất văn hóa, hội tụ nhân tài nhiều vùng đất, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, không ngừng lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu trong lễ phát động cuộc thi.

Với tình yêu Hà Nội và niềm tin vào sự phát triển hội nhập của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa 1010 năm tuổi, đồng thời tiếp nối thành công từ cuộc thi viết “Cả nước cùng Thủ đô hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” mà Báo Hànộimới tổ chức trong giai đoạn 2001 - 2010, Báo Hànộimới phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi" trên các ấn phẩm của Báo.

“Ban tổ chức hy vọng cuộc thi sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho những người viết chuyên và không chuyên, khơi dậy tình yêu Hà Nội qua những bài viết ký, ghi chép mang hơi thở cuộc sống…”  - Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long bày tỏ.

Tại lễ phát động, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng chia sẻ, Thủ đô Hà Nội luôn là trung tâm về chính trị, văn hóa, giao lưu quốc tế, vì thế việc tổ chức cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi” là sự kiện rất có ý nghĩa, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thông qua cuộc thi này và nhiều hoạt động kỷ niệm mà thành phố tổ chức, Ban tổ chức sẽ khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của nhân dân với Thủ đô ngàn năm văn hiến, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi” dành cho những người viết chuyên nghiệp và không chuyên, là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh mọi mặt của đời sống Thủ đô, qua đó làm nổi bật những giá trị cốt lõi của mảnh đất Kinh kỳ - Kẻ Chợ; khơi dậy và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa, con người Hà Nội hôm nay, đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn hiến, văn minh. 

Mỗi tác phẩm dự thi dài không quá 2.000 chữ, có ảnh minh họa, mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm. 

Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động (ngày 25-10-2019) đến hết ngày 30-8-2020 (tính theo thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử hoặc theo dấu bưu điện). 

Tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được đăng trên ấn phẩm Hànộimới hằng ngày số Chủ nhật, Hànộimới cuối tuần, sau đó sẽ đăng trên Hànộimới điện tử. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc để in sách đúng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải; 10 giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào trung tuần tháng 10-2020.

Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi qua đường thư điện tử tới địa chỉ email hnmcuoituan@hanoimoi.com.vn và ghi rõ trên tiêu đề: Bài tham dự Cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”. Nếu gửi qua đường bưu điện thì bản thảo phải được đánh máy bằng tiếng Việt trên một mặt giấy, ngoài phong bì và trên đầu bài ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”, gửi về địa chỉ: Ban Chuyên san Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.