Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết bắt đầu tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý

Trọng Ngôn| 11/01/2021 07:56

(HNM) - Nhằm phục vụ nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế đón mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Tân Sửu với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Theo đó, Hội hoa Xuân sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 6 đến 17-2 (tức ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021) tại Công viên Tao Đàn (quận 1). Chợ hoa Tết được tổ chức tại Công viên 23-9 (quận 1), Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Công viên Lê Văn Tám (quận 1) và 174 vị trí tại 21 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thời gian diễn ra đồng loạt các Chợ hoa Tết từ ngày 4 đến 11-2. Riêng Chợ hoa Tết ở quận 7 và quận 8 sẽ diễn ra tại khu vực dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn từ ngày 27-1 đến 11-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết bắt đầu tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.