Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai

Hiền Thu| 30/07/2021 18:19

(HNMO) - Chiều 30-7, Chủ tịch UBND phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) Trương Thành Tâm cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và UBND quận Hoàng Mai nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, trên địa bàn phường Yên Sở đang xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch (do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư).

Công nhân thi công xây dựng bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch có quy mô 3,5ha, có sức chứa khoảng 500 giường bệnh; dự kiến hoàn thành cuối tháng 8-2021.

Khu vực bệnh viện dã chiến.

Hiện, Tập đoàn Delta, đơn vị thi công, đang huy động tổng lực thiết bị máy móc và con người để triển khai dự án thần tốc trong vòng 30 ngày. 200 kỹ sư và 800 công nhân được chia làm 3 ca thực hiện thi công hạ tầng, kết cấu nền móng để chuẩn bị lắp dựng hoàn thiện các khu nhà. Theo thiết kế, sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính, khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng.

Một số hình ảnh tại công trường:

Công nhân thi công mở đường mới vào cổng chính bệnh viện dã chiến.

Công nhân thi công mở đường mới vào cổng chính bệnh viện dã chiến.

Phía cổng chính của bệnh viện dã chiến.

Xe chở nguyên vật liệu vào công trình từ cổng phụ.

Bệnh viện dã chiến được xây dựng với quy mô 3,5ha.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.