Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong mưa lũ tại Đà Nẵng

Ngọc Anh| 15/10/2022 11:47

(HNMO) – Trưa 15-10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, trận mưa lũ lịch sử đêm qua đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Thống kê ban đầu của thành phố cho thấy thiệt hại vật chất là rất lớn.

Xe ô tô bị ngập nước la liệt trên đường tại Đà Nẵng sáng 15-10.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xác định được ít nhất 4 trường hợp thiệt mạng.

Dân quân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà dọn dẹp cây xanh gãy đổ trong mưa trên địa bàn.

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương tại thành phố Đà Nẵng đang bị ngập nước do hệ thống máy bơm bị hỏng.

Thống kê ban đầu của UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có hàng nghìn nhà dân ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở. Mưa lớn cũng làm hàng nghìn xe ô tô bị ngập, chết máy nằm la liệt trên các tuyến phố.

Lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân xuống qua cầu dẫn số 1, số 2 phía Nam hầm Hải Vân tạo thành dòng nước lớn, chảy xiết. Đến 6h ngày 15-10, giao thông qua hầm Hải Vân mới cơ bản thông suốt (xe lưu thông 2 chiều qua hầm số 2). Tuy nhiên, do đường sạt lở, các phương tiện chưa thể qua đèo.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương tiện vào những điểm dân cư còn ngập lụt để cứu trợ người dân.

Lực lượng cứu hộ quận Thanh Khê sơ tán người còn trong vùng ngập.

Công an huyện Hoà Vang hỗ trợ người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngay trong sáng 15-10, các đơn vị của ngành Giao thông thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng xử lý sạt lở mặt đường, cống; dọn dẹp các điểm tắc đường trên khu vực ra bán đảo Sơn Trà; tiến hành rào chắn vỉa hè, một phần mặt đường một số tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐT602, Nguyễn Tất Thành…; cấm lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương bị ngập nước do hệ thống máy bơm bị hỏng

Hầm Hải Vân tạm thông hầm 2 để ô tô đi 2 chiều qua hầm.

Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, phương tiện chưa thể qua lại.

Lực lượng chức năng đang khắc phục các điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà.

Ngành Đường sắt khẩn trương dọn dẹp các điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại cửa hầm số 7 khu gian Thừa Lưu - Cầu Hai.

Trên tuyến quốc lộ 14B, các lực lượng đang triển khai công tác phần luồng giao thông xe đi làn bên phải tuyến và đang triển khai huy động xe đào, xe ben xúc dọn đoạn đường Yết Kiêu do bị đất taluy dương và trên núi Sơn Trà đổ xuống gây bùn lầy dày 60-70cm.

Lực lượng giao thông thành phố Đà Nẵng cũng đang phối hợp cơ quan chức năng phân luồng từ hướng Đà Nẵng đi huyện Đông Giang và ngược lại trên tuyến quốc lộ 14G đoạn Km0+700-Km1+700. Tuyến đường này đang bị nước ngập mặt đường, chiều sâu ngập từ 30-50cm. Đoạn Km37+720P (thuộc tỉnh Quảng Nam) sạt taluy dương, đất đá tràn lấp hết mặt đường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 4 người thiệt mạng trong mưa lũ tại Đà Nẵng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.