Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ năm 2021, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú

Mai Lê| 07/12/2018 07:11

(HNM) - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp”.


Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của sinh viên. Theo đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, sinh viên đóng 70% còn lại. Số tiền mà một sinh viên đóng BHYT hiện tại là 43.785 đồng/tháng, phần ngân sách nhà nước hỗ trợ 18.765 đồng/tháng. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng cho cơ sở giáo dục, nhà trường mà sinh viên đang theo học.

Về mức chi trả, nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, sinh viên được chi trả các mức 80% - 95% - 100%, tùy từng mã thẻ. Nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 100% chi phí điều trị nội, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện; được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31-12-2020. Từ năm 2021, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Trường hợp đi khám, chữa bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục, được Quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH trong phạm vi và mức hưởng theo quy định. Trường hợp tham gia 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

Hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% trong năm học 2018-2019 và duy trì tỷ lệ tham gia bền vững, tọa đàm góp phần giải thích và minh họa cụ thể bằng các tình huống về nghĩa vụ, quyền lợi của sinh viên. Theo đó, sinh viên không chỉ cần tuân thủ pháp luật về việc tham gia BHYT để bảo vệ lợi ích cá nhân, mà còn thấu hiểu ý nghĩa nhân văn cao cả của chính sách BHYT, đặc biệt về phương diện truyền thông cho cộng đồng.

Hằng năm, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được cung cấp những kiến thức, nội dung cơ bản của chính sách BHXH về quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, mức đóng, mức hưởng và các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất… Đối với bảo hiểm thất nghiệp, sinh viên được trang bị những kiến thức cần thiết để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp không may mất việc làm.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý và một số giảng viên, sinh viên trong trường đã được thụ hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT đã đối thoại trực tiếp với sinh viên để cung cấp thông tin, giải đáp các vấn đề, tình huống khúc mắc về các loại bảo hiểm. Giảng viên Khoa Triết học Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ câu chuyện về việc mắc căn bệnh hiểm nghèo, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện K: “Rất may, tôi chỉ phải lo về mặt tinh thần, còn thể chất đã có BHXH lo. Giờ đều đặn vài tháng tôi lại đến Bệnh viện K kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ”. Thông điệp mà cô gửi tới tất cả sinh viên là, ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe, các em hãy học tập, rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị những gì có thể để bảo đảm cho tương lai của chính mình. Trong đó, tham gia BHXH, BHYT là cách dễ dàng, đơn giản nhất mà chúng ta cần làm.

Sinh viên Lê Minh Hoàng, lớp Quản lý chất lượng cao, người đã được thụ hưởng từ chính sách BHYT cho biết, năm 2017, em tham gia thể thao và bị đứt dây chằng và chi phí cuộc phẫu thuật lên tới 80 triệu đồng. Nhờ tham gia BHYT, phần lớn gánh nặng tài chính cho cuộc phẫu thuật đã được Quỹ BHYT chi trả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Từ năm 2021, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.