Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 34 triệu lượt hộ nghèo được hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Phương Nguyên| 17/12/2018 06:59

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc bố trí vốn cho các ngân hàng chính sách.


Tính đến ngày 30-9-2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 184.727 tỷ đồng, gấp gần 26 lần so với thời điểm thành lập. Nguồn vốn tín dụng chính sách từ ngân hàng đã hỗ trợ cho hơn 34 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho gần 3,7 triệu lao động; hỗ trợ hơn 3,6 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng hơn 11 triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng gần 690 nghìn căn nhà.

Tính đến ngày 30-9-2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 195.970 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chiếm 15,94%, vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh chiếm 60,8%. Riêng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước đã bố trí cho ngân hàng là 21.978 tỷ đồng…

Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã luôn quan tâm dành nguồn lực để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay, với mức giao tăng trưởng dư nợ bình quân là 10%/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 34 triệu lượt hộ nghèo được hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.