Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lao động cư trú quá hạn tại Đài Loan tự nguyện về nước được miễn, giảm thời gian cấm nhập cảnh

Minh Ngọc| 14/01/2019 08:54

(HNM) - Từ ngày 1-1 đến 30-6-2019, người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) tự nguyện đăng ký về nước sẽ được giảm thời gian cấm nhập cảnh vào Đài Loan.

Đài Loan là thị trường thu hút lớn nhất lao động Việt Nam sang làm việc do chi phí thấp, yêu cầu đòi hỏi kỹ năng chuyên môn không cao.


Đài Loan là thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tính đến ngày 31-12-2018, có hơn 222.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường này, chiếm hơn 30% tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Nhằm hạn chế lao động cư trú bất hợp pháp, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan đã thông báo tới các doanh nghiệp đưa người lao động sang Đài Loan làm việc; đồng thời thông tin, vận động người lao động đang cư trú hoặc lưu trú quá hạn tự nguyện đăng ký trở về nước. Các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lao động cư trú quá hạn tại Đài Loan tự nguyện về nước được miễn, giảm thời gian cấm nhập cảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.