Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự

Linh Chi| 16/01/2019 07:01

(HNM) - Gương mẫu, đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, năm 2018, Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội...



Các hội viên Hội Cựu chiến binh Thủ đô luôn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Chủ động và tích cực


Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình là một trong những đơn vị tiêu biểu làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Nguyễn Minh Châu cho biết, các cấp hội nhận thức rõ đây là nội dung công tác thường xuyên, là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc. Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên.

Các cấp hội đã triển khai tích cực, với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư như tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt thường kỳ; phối hợp với công an, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho nhiều đối tượng về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; thi tìm hiểu pháp luật và viết bài về phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống tham nhũng, các quan điểm sai trái... Bên cạnh đó, gần 31.000 lượt hội viên quận còn tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ các sự kiện chính trị trên địa bàn; tham gia truy bắt 36 vụ với 42 nghi phạm, triệt phá 7 tụ điểm ma túy; thường xuyên có 100-150 hội viên ứng trực, sẵn sàng tuyên truyền, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép…

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có 11 tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, gần 5.000 đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Nguyễn Văn Khoa cho biết, năm 2018, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho gần 9.000 cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân, giúp họ trở thành những tuyên truyền viên, vận động người thân, con cháu tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tố giác tội phạm, phòng, chống ma túy.

Hội đã phối hợp đấu tranh với 28 đối tượng cơ hội chính trị; động viên 700 lượt cán bộ, hội viên chốt trực, tuyên truyền, thuyết phục giải tán nhiều vụ tụ tập đông người, gây rối; tuần tra bảo vệ an ninh 3.200 lượt, cung cấp 3.100 tin tố giác tội phạm, hòa giải thành công 95 vụ mâu thuẫn, tham gia bắt 18 đối tượng tội phạm… Hội thành lập tổ cựu chiến binh dân vận khéo, vận động 1.500 hộ di dời để giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn trên địa bàn quận.

Tại huyện Đông Anh, nhằm giúp hội viên, người dân hiểu, tiếp cận dễ dàng, thực hiện tốt quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính, Hội Cựu chiến binh huyện đề xuất thành lập tổ cựu chiến binh hỗ trợ tư pháp ở thôn, làng, tổ dân phố. Hội đã thực hiện thí điểm ở thôn Lại Đà (xã Đông Hội), rút kinh nghiệm triển khai ở 24 thôn, làng, tổ dân phố trong năm 2018 và tiếp tục mở rộng trên toàn huyện.

Nhân rộng các điển hình tiêu biểu

Trên toàn thành phố, cán bộ, hội viên cựu chiến binh 30 quận, huyện, thị xã đều có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Đáng chú ý, quận Hoàng Mai có mô hình “Cựu chiến binh tuyên truyền giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị”; huyện Thạch Thất có mô hình “Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở thôn, xóm”; quận Tây Hồ, huyện Đan Phượng xây dựng tuyến đường kiểu mẫu cựu chiến binh tự quản…

Để có được những kết quả tích cực, trong năm qua, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền; phối hợp tổ chức 68 lớp tập huấn cho 16.400 cán bộ, hội viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật; tập huấn truyền thông phòng, chống ma túy cho gần 700 người… Trưởng ban Tuyên giáo - Hội Cựu chiến binh thành phố Vũ Hữu Dũng cho biết, năm 2018, Thành hội đã chỉ đạo các cấp hội động viên hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia giải quyết điểm nóng ở cơ sở; chống biểu tình trái pháp luật; tham gia giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Các câu lạc bộ B93, các đội công tác xã hội tình nguyện, phản ứng nhanh ở địa phương có hội viên cựu chiến binh tham gia đều hoạt động hiệu quả. Các cấp hội đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin, hòa giải thành công hơn 800 vụ mâu thuẫn, phối hợp bắt 180 vụ trộm cắp, cờ bạc…

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Hải Bình khẳng định, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Thời gian tới, nhằm góp phần bảo đảm bình yên cho cuộc sống người dân, các cấp hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu của cựu chiến binh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.