Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những thông tin, sự kiện đáng chú ý ngày 23-2

T.P| 23/02/2019 18:12

(HNMO) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; Hà Nội tiếp tục trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình; Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bắc Son, bị can Trương Minh Tuấn... là những thông tin nổi bật ngày 23-2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà đầu tư tại Nghệ An; Khai trương Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; Hà Nội tiếp tục trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình; Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bắc Son, bị can Trương Minh Tuấn... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 23-2.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà đầu tư tại Nghệ An: Ngày 23-2, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Gặp gỡ nhiều nhà đầu tư lớn trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp đã đầu tư vào Nghệ An và nhiều địa phương khác trên cả nước, không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và đất nước. XEM CHI TIẾT



Khai trương Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Chiều 23-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28-2. Trung tâm IMC được thiết lập trên khuôn viên của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với diện tích hơn 30.000m2, có đầy đủ tiện ích, hạ tầng, kỹ thuật, trung tâm truyền hình và điều kiện làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đón hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp. XEM CHI TIẾT



Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam: Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới. XEM CHI TIẾT



Hà Nội tiếp tục trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình: Sáng 23-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ trồng cây hoa anh đào lần thứ ba tại Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Chủ tịch UBND thành phố cho biết, với mục tiêu đưa Công viên Hòa Bình trở thành địa điểm đặc trưng cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và giúp người dân Thủ đô chiêm ngưỡng loài hoa biểu tượng của đất nước mặt trời mọc ngay tại Hà Nội, hàng nghìn cây hoa anh đào do Tập đoàn AEON trao tặng TP Hà Nội sẽ được trồng tại đây. XEM CHI TIẾT



Khai mạc lễ hội Xuân hồng lần thứ XII: Sáng 23-2, lễ hội Xuân hồng lần thứ XII với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” do Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc. lễ hội Xuân hồng diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-2) và dự kiến thu hút 12.000 người tham gia, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu cho điều trị. XEM CHI TIẾT



Vàng tăng giá phiên cuối tuần: Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước tăng 50.000-120.000 đồng/lượng. Hiện giá kim loại quý trong nước thấp hơn giá thế giới khoảng 140.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước tăng bởi giá kim loại quý thế giới đi lên. Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 5 USD, lên mức 1.327,9 USD/ounce, đánh đấu tuần thứ hai liên tiếp đi lên. XEM CHI TIẾT



Cảnh báo lừa đảo người lao động đi Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về việc một số môi giới đang lừa đảo người lao động có thể sang Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, kể từ tháng 1-2018, chế độ chứng nhận tị nạn tại Nhật Bản đã được chấn chỉnh, theo đó trường hợp người xin chứng nhận tị nạn nhưng không thực sự là người tị nạn thì sẽ không được phép làm việc và cư trú, có thể bị cưỡng chế về nước. XEM CHI TIẾT



Từ ngày 1-3-2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng: Kể từ ngày 1-3-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. XEM CHI TIẾT



Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bắc Son, bị can Trương Minh Tuấn: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10-7-2018. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-2-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. XEM CHI TIẾT



Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Truyền thông Séc đánh giá cao vai trò Việt Nam: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội các ngày 27, 28-2, giới truyền thông Séc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện quốc tế quan trọng này, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện, đồng thời nêu bật ý nghĩa của sự kiện đối với Việt Nam. XEM CHI TIẾT



Đảng Dân chủ Mỹ trình dự thảo nghị quyết ngăn cản tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, vào ngày 26-2 tới, Hạ viện sẽ bỏ phiếu đối với một dự thảo nghị quyết ngăn chặn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Bà Pelosi cho rằng, dự thảo nghị quyết này sẽ được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua. Tuy nhiên, sau đó, dự thảo này sẽ phải được chuyển tới Thượng viện đang do đảng Cộng hòa chiếm đa số, do vậy không dễ để dự thảo nghị quyết này có thể được thông qua tại Thượng viện. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những thông tin, sự kiện đáng chú ý ngày 23-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.