Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh dành 80 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách

Lương Tuấn| 25/07/2019 19:18

(HNMO) - Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, thành phố dành 80 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà hơn 70.000 đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: Việt Dũng.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến 3 mức quà tặng. Mức 1 tương đương 2,5 triệu đồng, dành cho gần 700 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương bệnh binh nặng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức 2 là quà tặng trị giá tương đương 2 triệu đồng, dành cho khoảng 700 người là thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ (bao gồm cả vợ liệt sĩ tái giá), người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên.

Mức 3 là quà tặng tương đương 1 triệu đồng, dành cho khoảng 69.000 người là thương binh 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh dành 80 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.