Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng lực lượng bắt giữ hơn 1.300 bánh heroin tại thành phố Hồ Chí Minh

Hùng Trường| 06/12/2019 13:27

(HNMO) - Ngày 6-12, nhiều đơn vị nghiệp vụ đã được Bộ Công an và UBND thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án mang bí số 419D, bắt giữ nhóm tội phạm quốc tế mua bán, vận chuyển trái phép 1.341 bánh heroin vào thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều đơn vị được Bộ Công an và UBND thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong chuyên án 419D.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, từ vụ bắt giữ ban đầu ngày 27-3-2019 tại khu vực vòng xoay An Sương (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), khi lực lượng liên ngành 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ được 895 bánh heroin và bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (sinh năm 1965, người Đài Loan - Trung Quốc), Bộ Công an đã mở rộng điều tra, lập chuyên án 419D, đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi, phức tạp này.

Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các đối tượng cầm đầu đường dây này là người Đài Loan (Trung Quốc) ở Campuchia điều hành đường dây. 

Tang vật chuyên án 419D bị Công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ.

Chúng đưa hai đối tượng người Đài Loan là Yang Po Hung (A Hùng, sinh năm 1969) và Yang Kai Chen (A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, đến thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Ma tuý được giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa... đóng container vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan. 

A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên, thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa nhằm ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.

Sáng 3-11, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm nghi vấn có cất giấu ma túy là chỗ ở, kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của A Hùng và A Chen, thu giữ 446 bánh heroin.

Phối hợp với Công an Việt Nam, lực lượng cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 56 bánh heroin; bắt giữ hai đối tượng A Hùng và A Chen.

Kết thúc chuyên án, lực lượng cảnh sát đã bắt 3 đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã một đối tượng khác người Đài Loan, thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại buổi lễ vinh danh, ông Lê Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương chiến công xuất sắc này của các đơn vị, góp phần giữ vững bình yên cho thành phố mang tên Bác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng lực lượng bắt giữ hơn 1.300 bánh heroin tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.