Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 2 đến 7-12)

HS| 08/12/2019 08:26

(HNMO) - Từ ngày 2 đến 7-12, trên HNMO đăng tải nhiều tin tức, sự kiện quan trọng, được bạn đọc quan tâm. Tiêu biểu là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá 10 kết quả nổi bật của lực lượng Công an năm 2019; Kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố Hà Nội khoá XV; Hà Nội triển khai hơn 800 công an chính quy tại 122 xã thuộc 17 huyện, thị xã; Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia; OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá 10 kết quả nổi bật của lực lượng Công an năm 2019

Sáng 4-12, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an không những phải tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, mà phải phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn và đóng vai trò tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào Chính phủ

Sáng 2-12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các thành viên Chính phủ đã tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị xây dựng các dự án luật, các dự thảo báo cáo và tham gia tốt phần chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. 

Thủ tướng nói và nêu rõ, Quốc hội cũng lưu ý một số vấn đề tồn tại trong công tác quản lý điều hành. Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm có các biện pháp, rà soát lại tồn tại, bất cập mà Quốc hội nêu ra để khắc phục và sửa chữa. XEM CHI TIẾT


Kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV: Quyết định nhiều nội dung quan trọng của Thủ đô

Từ ngày 3 đến 5-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ mười một. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo, 17 nghị quyết. Trong đó, có các nội dung đáng chú ý như: thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của thành phố; ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh không được BHYT thanh toán; tăng học phí một số trường công lập chất lượng cao; tán thành chủ trương sắp xếp 7 đơn vị hành chính xã, phường; đặt tên 31 tuyến đường, phố mới tại 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố....

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã chất vấn nhiều nhóm vấn đề "nóng" được cử tri và nhân dân quan tâm như: Về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố; về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập... XEM CHI TIẾT

  • Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiên trì nâng cao chất lượng sống cho người dân
  • Giá nước sạch của Hà Nội được giữ ổn định từ năm 2013 đến nay

Hà Nội triển khai hơn 800 công an chính quy tại 122 xã thuộc 17 huyện, thị xã

Sáng 6-12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định triển khai 808 công an chính quy tại 122 xã thuộc 17 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được bố trí cần nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, thực hiện ngay chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. XEM CHI TIẾT


Những "ngày vàng" của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Tuần qua, tại đấu trường SEA Games 30, các VĐV đã thi đấu xuất sắc, đem về những tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Tiêu biểu nhất là các VĐV mônvõ kurash giành 5 HCV; bơi lội giành 6 HCV (riêng VĐV Ánh Viên giành 5 HCV); các môn bóng bàn và quần vợt sau nhiều năm tham dự SEA Games cũng đã giành được những tấm HCV đầy ý nghĩa... Ấn tượng nhất trong những ngày qua tại SEA Games 30 là hai đội bóng đá nam và nữ của Việt Nam đã có những chiến thắng thuyết phục để thẳng tiến vào chung kết. 

Tính đến ngày 7-12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự tại SEA Games 30 đã giành được 45 Huy chương vàng, 50 Huy chương bạc và 64 Huy chương đồng, giữ vị trí thứ ba toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines và Indonesia. 

  • Ngày thi đấu thứ 5 tại SEA Games 30: Điền kinh, taekwondo có Huy chương vàng đầu tiên
  • Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng mang “vàng” về cho bơi Việt Nam
  • Đè bẹp U22 Campuchia, U22 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 5-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam sau đó vận chuyển đi Đài Loan (Trung Quốc) tiêu thụ. 

Liên quan đến đường dây tội phạm này, đến nay, cả phía Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), quyết định truy nã một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. XEM CHI TIẾT


Hoàn tất điều tra vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong

Ngày 7-12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã hoàn tất điều tra vụ cháu L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Gateway) tử vong trong ô tô vào chiều 6-8-2019. Cơ quan này đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, người đưa đón học sinh) và Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, tài xế điều khiển xe đưa đón) về tội “Vô ý làm chết người”; bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, chủ nhiệm lớp cháu L) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. XEM CHI TIẾT


OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ

Ngày 6-12, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày. Với quyết định này, sản lượng dầu mỏ mới sẽ ít hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với sản lượng của tháng 10-2018. XEM CHI TIẾT


Tàu chở 150 người di cư bị đắm, ít nhất 57 người thiệt mạng

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết 57 người đã thiệt mạng sau khi một tàu chở 150 người di cư từ Gambia bị đắm ngoài khơi vùng biển của Mauritania ngày 4-12. XEM CHI TIẾT.


BẠN ĐỌC QUAN TÂM

  • 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 của Hà Nội dự kiến vượt kế hoạch
  • Giám đốc Công an TP Hà Nội: Vụ trọng án ở Đan Phượng là điển hình trong phòng ngừa xã hội yếu kém!
  • Từ năm 2020, các trường đại học sẽ tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng
  • Giá vàng giảm 1,6 triệu đồng sau 3 tháng
  • Cơ quan công an tiếp tục theo dõi và xác minh người mặc đồ đen, bôi mặt đen đi ăn xin
  • Hạ viện Mỹ thông qua dự luật không chấp thuận Nga dự Hội nghị G7.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 2 đến 7-12)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.