Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần từ ngày 12 đến 17-10

T.P| 18/10/2020 07:37

(HNMO) - Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp, đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy; Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, tìm được thi thể 13 thành viên trong đoàn công tác gặp nạn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận về vấn đề sách giáo khoa lớp 1; Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước; Dịch Covid-19 kéo lùi thành tựu xóa nghèo đói... là những sự kiện nổi bật tuần 11-10 đến 17-10.

Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp, đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy

Diễn ra trọng thể trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội tại phiên khai mạc sáng 12-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu và trách nhiệm với Hà Nội; tuyên truyền trong nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng, tự tin, để từ đó mỗi người thấy rõ trách nhiệm với Hà Nội. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, lịch sự: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”... XEM CHI TIẾT

Đại hội đã bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí; bầu Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối 71/71. XEM CHI TIẾT

Chiều 13-10, phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra". XEM CHI TIẾT

[Dòng sự kiện] Toàn cảnh Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã dự và chỉ đạo tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, như Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Hải Phòng và nhiều đảng bộ tỉnh, thành khác...  XEM CHI TIẾT


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận của thành phố Hà Nội

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri 3 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, sáng 14-10, qua lắng nghe 11 ý kiến cử tri phát biểu ngắn gọn, súc tích, chân thành, tâm huyết, mang tính xây dựng và trách nhiệm đối với những vấn đề lớn của Thủ đô và đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của Thủ đô, phải có nền, nền chính là nhân dân, là cử tri... XEM CHI TIẾT

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho hai tướng lĩnh quân đội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 49, chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười - kỳ họp cuối khóa

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12 đến 15-10. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chắc chắn sẽ tổ chức kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV thành công như những kỳ họp trước. Đây là kỳ họp rất quan trọng, bởi là kỳ họp cuối khóa, Quốc hội sẽ tổng kết những nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT


Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt

Trước những thiệt hại to lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung do mưa lũ và bão gây ra, từ Trung ương đến địa phương đã và đang có nhiều hoạt động hướng về vùng lũ, chia sẻ khó khăn với khúc ruột miền Trung. XEM THÊM

Về tình hình thiệt hại, trong tuần qua, mưa lũ tại miền Trung trong đã khiến hàng chục người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, hoa màu bị hư hại... Trong đó sự cố sụt lở núi, đá tại Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khiến đoàn cứu hộ gồm 13 sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ hy sinh... XEM CHI TIẾT

Liên quan đến sự cố trên, chiều 16-10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, hy sinh ngày 13-10-2020 trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. XEM CHI TIẾT


Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong trái tim

Phát biểu tại chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, diễn ra tối 17-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng do tác động bởi dịch bệnh và thiên tai, đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, đồng lòng, phải có cách làm chủ động, sáng tạo và cần cố gắng huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa, sử dụng nguồn lực hỗ trợ hiệu quả từ nhiều phía... XEM CHI TIẾT


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận về vấn đề sách giáo khoa lớp 1

Từ thực tiễn biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 mới vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định, tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ, của Bộ trưởng liên quan tới chương trình, sách giáo khoa; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để huy động, phát huy đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến đối với sách giáo khoa mới và xây dựng kho học liệu điện tử theo chương trình mới. XEM CHI TIẾT

  • Điều chỉnh nội dung chưa phù hợp trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1

Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, kiểm soát tốt dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu. “Theo cập nhật mới nhất, Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh. XEM CHI TIẾT


Kinh tế Việt Nam tăng tốc trở lại trong quý III

Ngày 17-10, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10-2020, trong đó lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sâu rộng của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 có thể đạt từ 2,5-3%. WB ghi nhận kinh tế Việt Nam đã phục hồi và tăng tốc trong quý III với tăng trưởng đạt 2,62% so với cùng kỳ năm 2019. XEM CHI TIẾT


Dịch Covid-19 kéo lùi thành tựu xóa nghèo đói

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra cảnh báo thế giới sẽ có thêm 115 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực trong năm 2020, khiến tỷ lệ này tăng lần đầu tiên sau 20 năm và "thủ phạm" chính là dịch Covid-19. Đây là bước lùi của nhân loại trong cuộc chiến chống nghèo đói. Nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ khi kinh tế toàn cầu phục hồi mới giúp thay đổi được tình hình. XEM CHI TIẾT

  • Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại châu Âu
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần từ ngày 12 đến 17-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.