Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành Tòa án phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 18/02/2021 13:37

(HNMO) - Sáng 18-2, tại khuôn viên công trình trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại công trình trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao Lê Hồng Quang nêu rõ, việc trồng cây có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối với môi trường sống. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây, gây rừng hằng năm của các ngành, các cấp và nhân dân ta, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 với chỉ tiêu trồng cây xanh cao gấp 1,5 lần Tết trồng cây năm 2020 và từ năm 2022 đến 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang đã kêu gọi mỗi cán bộ, công chức ngành Tòa án cả nước cùng đồng lòng, chung sức trong việc trồng cây xanh để môi trường sống xanh, sạch, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội trồng cây tại công trình trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tham gia trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên công trình Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tòa án phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.