Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà máy Daikin Việt Nam - tiêu chuẩn Nhật bảo chứng cho chất lượng điều hòa không khí tại Việt Nam

Thái Thanh| 02/01/2020 15:51

Nhà máy sản xuất điều hòa Daikin đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào tháng 5-2018 tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên. Chỉ sau một năm hoạt động, Nhà máy Daikin không chỉ tạo ra một môi trường sống xanh, mang đến các sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây, mà còn đóng góp đáng kể cho ngân sách của tỉnh 434 tỷ đồng.

Với dân số vượt ngưỡng 96 triệu người, nằm trong số những nước đông dân nhất ASEAN, Việt Nam được xem là thị trường đầy hứa hẹn cho điều hòa không khí hơn cả Thái Lan và Malaysia. Tăng trưởng kinh tế nhanh, GDP cả nước năm 2019 tăng 7,02%, sự giàu có tăng lên ở Việt Nam đã giúp mở rộng nhanh chóng thị trường máy lạnh.

Nắm bắt được cơ hội lớn đang rộng mở, Tập đoàn Daikin đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điều hòa với vốn đầu tư 8 tỷ yên Nhật, tương đương gần 1.700 tỷ đồng. Quy mô của dự án lên đến 28.000m2, với chỉ tiêu năng suất đạt 500.000 bộ sản phẩm điều hòa dân dụng. Theo kế hoạch, khi các dây chuyền mới được lắp đặt hoàn thiện có thể nâng công suất lên 700.000 bộ sản phẩm/năm.

Nhà máy Daikin tại Việt Nam với diện tích 28.000m2 nằm trong khuôn viên rộng 210.000m2

Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, chỉ sau hơn một năm, với sự đầu tư mạnh mẽ và bài bản đến từ tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về máy lạnh, Nhà máy Daikin tại Việt Nam đã có sự thay đổi và tăng trưởng rõ rệt về quy mô cũng như năng lực sản xuất, đã thắp sáng lên niềm tin, niềm tự hào khi giới thiệu chất lượng sản phẩm Daikin chính là nỗ lực và tâm huyết của người Việt.

Made by Daikin - Made in Vietnam: Đạt chứng nhận tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ISO 9001, được cấp bởi JQA (Hiệp hội chất lượng Nhật Bản)

Daikin Việt Nam thấu hiểu sâu sắc triết lý: “Niềm tin của khách hàng chính là yếu tố mang lại thành công cho doanh nghiệp”. Vì thế, nhà máy đặt nhiều tâm huyết vào việc đào tạo nhân viên và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tại Daikin, mỗi thành viên đều nằm lòng nguyên tắc 3 không: Không làm ra hàng lỗi, không nhận hàng lỗi và không để lọt hàng lỗi ra thị trường.

Trước khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm điều hòa Daikin phải thông qua 300 bước kiểm tra nghiêm ngặt theo 7 hạng mục, bao gồm: Khả năng vận hành cơ bản ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau, độ ồn vận hành, kháng mưa, độ bền thông qua kiểm tra thả rơi, kiểm tra độ tin cậy, kiểm tra an toàn và rung lắc thân máy. Từng công nhân trên dây chuyền của Daikin đều được rèn luyện để trở thành một người giám sát chất lượng độc lập, người làm công đoạn sau kiểm tra chất lượng của người trước đó.

Mô hình nhà máy thông minh, tiêu chuẩn Nhật trên đất Việt

Nhà máy Daikin Việt Nam thừa hưởng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhất như ứng dụng IoT trong kỹ thuật quản lý sản xuất, dây chuyền module, công nghệ tự động hóa.

Nhà máy Daikin Việt Nam thừa hưởng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhất của các nhà máy khác thuộc Tập đoàn Daikin trên toàn thế giới, như ứng dụng IoT trong kỹ thuật quản lý sản xuất, dây chuyền sản xuất module linh hoạt và dễ thích nghi với những thay đổi của thị trường, công nghệ tự động hóa nhằm giảm thiểu sai lầm chủ quan của con người… Vì vậy, năng suất của nhà máy được cải thiện, với tốc độ 25 giây tạo ra một sản phẩm, là tốc độ nhanh nhất trong Tập đoàn Daikin, nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thị trường Việt Nam. Đây cũng là điểm nổi trội của Nhà máy Daikin Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Chú trọng nâng cao chất lượng, bồi dưỡng nhân tài qua mô hình đào tạo DOJO

Song song với các hoạt động sản xuất, Nhà máy Daikin còn chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực với tay nghề cao và kiến thức sâu rộng. Nhà máy Daikin Việt Nam xây dựng Trung tâm Đào tạo DOJO nhằm giới thiệu những công nghệ mới cũng như huấn luyện các kỹ năng cần thiết trước khi công nhân làm việc... Các công nhân có tay nghề cao sẽ có cơ hội được đề xuất đi nước ngoài để tham gia các cuộc thi kỹ năng với công nhân của Nhà máy Daikin tại các quốc gia khác.

Ông Ogami Noriyoshi - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Nhà máy Daikin Việt Nam chia sẻ: “Để trở thành một trong những nhà máy tiên phong trong ngành công nghiệp điều hòa không khí tại Việt Nam, Nhà máy Daikin và hàng trăm nhân viên đã cùng nhau nỗ lực tạo ra những giá trị rất đặc biệt, mà chúng tôi, những thành viên, những mảnh ghép đa sắc màu đến từ hai vùng đất khác nhau đã làm nên thương hiệu, làm nên sự tự hào của Nhà máy Daikin, của con người Việt Nam”.

Tại Daikin, kiến thức cần được sẻ chia và trao đổi để cùng nhau hiểu biết về những thay đổi trên thị trường.

Với vị thế dẫn đầu và trách nhiệm đóng góp cho ngành điều hòa Việt Nam, trong tương lai, Nhà máy Daikin cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện… Daikin hy vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm tại: https://www.daikin.com.vn/daikin-viet-nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy Daikin Việt Nam - tiêu chuẩn Nhật bảo chứng cho chất lượng điều hòa không khí tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.