Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt đối tượng buôn lậu sừng tê giác

Tân Thanh| 18/06/2014 15:10

(HNMO) - Ngày 18-6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Chung (SN 1985, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “buôn lậu”.



Theo lời khai của Chung, vào tháng 10-2005, Hoàng Văn Chung xuất cảnh đi Nam Phi làm nhân viên bán hàng. Biết được sừng tê giác là mặt hàng có giá trị, nên Chung có ý định đem về Việt Nam bán kiếm lời. Khoảng ngày 20-6-2007, Chung đến một chợ thủ công mỹ nghệ của Thành phố Maputo, Nam Phi mua 2 sừng tê giác với giá 10.000 USD (theo tỷ giá USD vào thời điểm 2007 tương đương 161 triệu đồng). Sau đó, Chung đem số sừng tê giác này giấu trong valy hành lý rồi mang về Việt Nam.

Ngày 25-6-2007, khi về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Chung đã cố tình không khai báo với Hải quan cửa khẩu của sân bay. Tuy nhiên, qua kiểm tra hành lý, Hải quan sân bay đã phát hiện hành vi nhập lậu 2 sừng tê giác của Hoàng Văn Chung.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt đối tượng buôn lậu sừng tê giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.