|
(HNMO) - Loạt bài phản ánh dư luận, đăng tải ư kiến bạn đọc lên án và phản đối thái độ, hành vi gây rối của một số giáo dân giáo xứ Thái Hà của Hànộimới Online đă nhận được nhiều sự đồng t́nh, ủng hộ của bạn đọc. Chúng tôi vẫn không ngừng nhận được nhiều ư kiến khác. Xin được tiếp tục trích đăng.
Bày tỏ sự tán thành với loạt bài viết của Báo Hànộimới về sự kiện xảy ra ở nhà thờ Thái Hà, bạn đọc Nguyễn An Ninh ở 207 Thái Hà, Hà Nội, viết: "Tôi ở gần nhà thờ Thái hà nên biết rơ. Việc nhà thờ phát loa ầm ĩ với những lời lẽ kích động ảnh hưởng đến cả dân cư xung quanh không phải bây giờ mới xảy ra. Rơ ràng linh mục Phụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm không thể đổ lỗi cho giáo dân tự ư làm. Ai cũng biết trong chế độ tổ chức toàn trị của nhà thờ, nếu linh mục Phụng không cho phép th́ có "các vàng" cũng không một giáo dân nào dám làm việc phá rào chiếm đất. Nay ông Phụng lẩn trốn thoái thác trách nhiệm th́ không ai nghe được". Bạn đọc này cho rằng, nếu ông linh mục đă dám làm th́ phải "dám chịu trách nhiệm, đừng đổ tội cho những giáo dân cả tin, kém hiểu biết, những nạn nhân lừa gạt của ông".
"Thật ra linh mục Phụng muốn ǵ" - đó là tiêu đề lá thư do bạn đọc Tony Manh ở 12 Rue de St. Marc Moncton, Canada, gửi. Bạn đọc này viết: "Là một người Việt sống xa quê đă trên 30 năm nhưng tôi vẫn hướng về nguồn cội với tấm ḷng da diết. Từ mấy ngày nay, qua các trang mạng tôi biết tin giáo dân Thái Hà do sự xúi giục và ủng hộ ngầm của linh mục Phụng và linh mục Thật đă làm những chuyện tày trời là "phá tường chiếm đất" mà nếu ở đất nước Canada này th́ đă bị cảnh sát bắt giữ".
Là một giáo dân, bạn Minh Quân ở số 4 Hàm Long, Hà Nội cho biết, "tôi rất buồn v́ những sự kiện xảy ra ở nhà thờ Thái Hà. Hằng ngày, h́nh ảnh giáo dân mang ảnh Chúa để vào những nơi xấu rồi cầu nguyện đă làm trái tim hàng trăm người công giáo nhói đau". Bạn Minh Quân đề nghị Nhà thờ Thái Hà không nên làm xấu danh Chúa, đồng thời lên án hành vi của ông Phụng và chất vấn: "Ông Phụng có biết h́nh ảnh của Chúa, của người công giáo Việt Nam kính Chúa yêu nước đă bị ông và số giáo dân kém hiểu biết làm hoen ố trước dân tộc Việt như thế nào không? Uy tín công giáo và đám đất ấy chả lẽ ông không biết cái ǵ hơn?".
Bạn Lê Minh Hải ở 103 đường Tôn Thất Thuyết, TP. Hồ Chí Minh đề nghị phải truy cứu trách nhiệm ông Phụng. Dẫn lời Hồng y Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám mục Sài G̣n đă nói đại ư là cho dù thế nào th́ Việt nam cũng vẫn là người mẹ nuôi nấng chúng ta nên người, bạn đọc này lên án linh mục Phụng đứng đằng sau xúi giục những người giáo dân cuồng tín kém hiểu biết từ các tỉnh xa về Thái Hà gây rối trật tự công cộng. Theo bạn Lê Minh Hải, việc làm này đă vi phạm pháp luật nên cần phải bị truy tố để làm gương cho những kẻ coi thường phép nước.
Với tiêu đề "Thư ngỏ gửi linh mục Phụng", bạn đọc Trần Minh Hiền ở 103 phố Cầu Đất, Hải Pḥng viết: "Thưa cha Phụng! Con là một con chiên ngoan đạo. Từ trước đến nay con chỉ nghe các cha giảng dạy phải yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Vậy con xin hỏi cha mấy câu sau đây: 1. Nhân danh ai mà cha đă làm chuyện thất đức khởi xướng việc phá tường đ̣i đất, làm h́nh ảnh của Chúa bị hoen ố trước mắt bàn dân thiên hạ như vậy? 2. Cha cũng là một công dân, sao cha lại vi phạm pháp luật như vậy th́ c̣n ai tin cha nữa?".
Bạn đọc Bùi Hoàng Ân ở Mỹ cũng tỏ ra rất "bất b́nh về cha xứ của Nhà thờ Thái Hà" v́ đă có những hành động coi thường pháp luật. Bạn đọc này đề nghị chính quyền nên có biện pháp xử lư ngay, không thể kéo dài. "Tôi không theo đạo hay tôn giáo nào nhưng cũng rất hay tới nhà thờ nghe giảng kinh thánh, nay tự nhiên có ác cảm, thật sự đáng buồn cho Nhà thờ Thái Hà", bạn Bùi Hoàng Ân viết.
Một giáo dân khác là bạn Nguyễn Xuân Lộc ở Riversid, Marickville, Sydney, Australia, email: loc16r@bigpond.com viết: "Là những con chiên ngoan đạo, chúng tôi rất bất b́nh một số linh mục xứ Thái Hà đă lôi kéo con chiên mang h́nh Chúa vào chiếm đất công, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật, làm dư luận nhân dân bất b́nh". Bạn Xuân Lộc đề nghị chính quyền chấm dứt ngay những hành vi trái pháp luật này v́ lợi ích quốc gia. Bạn Lộc cũng bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi, những giáo dân có ư thức ở hải ngoại không ủng hộ hành vi của một số giáo dân giáo xứ Thái Hà".
Hải Vân (tổng hợp)
|